Tùy cách sử dụng mà chọn hệ điều hành
Có lẽ chúng ta đã đồng nhất mã nguồn mở với hệ điều hành Linux. Còn mã đóng với hệ điều hành Windows. Thực tế không như vậy. Hệ điều hành chỉ là một phần mềm quản lý việc giao tiếp với phần cứng và các ứng dụng được viết trên nền của hệ điều hành đó. (Minh Trí)
Việc chọn một hệ điều hành nào thì tùy theo bạn chọn cách sử dụng và quản lý các thiết bị của bạn theo cách nào thôi.
Do Windows được phát triển bởi tập đoàn Microsoft với tiêu chí ngày càng hoàn thiện và dễ dàng hơn cho người sử dụng nên cần kinh phí khá lớn để duy trì hoạt động của toàn bộ tập đoàn. Bỏ ra số tiền bán một sản phẩm khá nhỏ để ủng hộ thì cũng là một cách đúng. Linux thì mở hướng cho người dùng sử dụng một hệ điều hành miễn phí vì không cần thu lợi nhuận từ việc phát triển. Còn việc chọn các ứng dụng mã mở hay mã đóng là một vấn đề khác.
Chúng ta cần tùy theo hệ điều hành để chọn các ứng dụng phù hợp. Với Windows cũng có rất nhiều phần mềm mở và bạn có thể tìm chúng hay cùng tham gia phát triển chúng trên trang web sourceforge.net và vô số trang khác khi tìm kiếm trên Google. Ngoài ra, Windows cũng cung cấp cho bạn phiên bản Express miễn phí để phát triển các ứng dụng theo công nghệ lập trình phần mềm mới nhất hiện nay.
Nhiều khi thuê các công ty viết phần mềm ứng dụng Linux riêng cho bạn hay công ty bạn còn tốn tiền nhiều hơn khi viết cho Windows. Và nếu bạn muốn có một phần mềm tùy biến trên Windows mà không tốn chi phí thì cũng có thể tự viết chúng bằng các công cụ miễn phí hoặc tải chúng từ các trang web phần mềm mở. Windows không hề cấm bạn sử dụng các phần mềm mở hiện có và có thể chạy trên nền hệ điều hành này như Firefox, Open Office,…
Vấn đề chúng ta cần giải quyết là lựa chọn sử dụng phần mềm, bằng cách tự tìm, tự phát triển hay nhờ một công ty chuyên nghiệp phát triển theo ý thích với chi phí thích hợp. Điều hoàn toàn do quyết định của bạn.
Minh Trí
Ý kiến của bạn