Thứ sáu, 22/2/2008, 05:28 GMT+7

Dùng Linux không thể chơi game là sai

Tôi thấy hệ điều hành nào cũng có thể có game, dù là MAC OS, Windows hay Linux.... Nhân viên văn phòng thường chơi game nhỏ như solitaire, caro... (có sẵn trên Linux) hoặc game flash, những trò không đòi hỏi DirectX hay phụ thuộc vào hệ điều hành mà chạy trên nền trình duyệt web. (IANA)
> Dùng Linux sẽ không có nhân viên chơi game khi làm việc

Tôi không hiểu ý kiến của anh Nam Nguyen có chính xác hay không nhưng riêng tôi xin đưa ý kiến rằng dùng Linux có thể tiết kiệm về chi phí cả về phần cứng lẫn phần mềm nhưng nếu cho nhân viên văn phòng sử dụng thì có vẻ không hợp lý lắm.

Chẳng hạn bản Windows có bản quyền và các chương trình ứng dụng (sử dụng giao diện đồ họa) giá vài trăm USD cộng với chi phí đầu tư vào phần cứng khoảng 500 USD cho một máy tính hiện tại, chi phí tổng cộng tối đa gần 1.000 USD.

Dùng một bản Linux miễn phí (hoặc thương mại giá chừng vài chục USD) nhưng sử dụng giao diện dòng lệnh để giảm chi phí phần cứng (còn khoảng 300 USD) cộng với chi phí và thời gian đào tạo một nhân viên biết sử dụng giao diện dòng lệnh qua giao diện GUI (tôi không biết phải tốn bao nhiêu nhưng như tôi dù học đã lâu mà đến giờ vẫn chưa thành thạo về giao diện dòng lệnh) thì xem ra chi phí đắt đỏ hơn nhiều.

Tôi thấy hệ điều hành nào cũng có thể có game, dù là MAC OS, Windows hay Linux... Nhân viên văn phòng thường chơi game nhỏ như solitaire, caro... (có sẵn trên Linux) hoặc game flash, những trò không đòi hỏi DirectX hay phụ thuộc vào hệ điều hành mà chạy trên nền trình duyệt web.

Tôi hiện làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đang sử dụng Linux nhưng tôi thấy chi phí đầu tư như anh Nam nói hoàn toàn không hợp lý mà phải tạo ra ý thức sử dụng của người dùng về phần mềm bản quyền.

Đây chỉ là ý kiến của bản thân tôi để tạo ra giải pháp tốt nhất. Các bạn có ý ủng hộ phần mềm mã nguồn mở thì tôi hoàn toàn không phản đối vì tôi vẫn là một thành viên trong đó.

IANA

Ý kiến của bạn
Lien he quang cao