Cài Redhat vẫn bắn 'Half Life' thoải mái
Linux thực ra chỉ đơn thuần là một cái lõi của hệ điều hành. Bạn nói nó không hỗ trợ cái này cái nọ là không đúng đâu. Hơn nữa, game thì có rất nhiều loại. Và bạn vẫn có thể thoải mái chơi game trên Linux. Bạn có tin là tôi cài Redhat rồi vẫn bắn Half Life bùm bùm không? (Nguyễn Việt Anh)
> Dùng Linux sẽ không có nhân viên chơi game khi làm việc
Khi đọc bài viết của bạn Nam Nguyen, tôi thực sự hơi thắc mắc về một vấn đề nhỏ. Hiện bạn đang học ở Đức, vậy bạn theo học ngành gì? Nếu bạn không làm gì liên quan đến tin học, thì tôi chẳng có gì đề nói. Còn nếu có liên quan, thì tôi xin có một vài ý kiến.
Đức là một nước phát triển và trình độ của họ hơn hẳn ta. Tuy nhiên, tôi cũng khó hình dung người ta có thể soạn thảo văn bản, tạo các bảng biểu tính toán bằng giao diện command line như bạn nói. Còn với người dùng không chuyên (không biết lập trình C, không biết lập trình perl, ...), bạn nghĩ người ta dùng hệ điều hành Windows để làm gì? Hệ điều hành sẽ chẳng là gì cả, khi không có các ứng dụng trên đó. Windows được nhiều người dùng, vì trên đó có nhiều ứng dụng, sử dụng thì dễ dàng, thân thiện, được nhiều hãng hỗ trợ...
Vấn đề nó là như thế đấy. Việc sử dụng Linux hay phần mềm nguồn mở đúng là rất tốt. Tuy nhiên, ta không nên nhìn nhận vấn đề một cách đơn giản, hời hợt như vậy được. Mặc dù vài năm gần đây, rất nhiều bản phân phối Linux khác nhau đã ra đời, được nâng cấp rất nhiều về giao diện người dùng và những ứng dụng cũng ngày càng đầy đủ, chuyên nghiệp hơn. Nhưng tôi nghĩ, còn lâu lắm mới đến cái lúc người dùng cuối sử dụng hệ điều hành Linux. Chẳng phải vô cớ mà cộng đồng mã nguồn mở vẫn có những ứng dụng hoạt động trên Windows. Đó là bước đi đúng đắn khi Windows đang quá mạnh và Linux mới chỉ đơn thuần là xu thế và có ưu thế trong vấn đề cung cấp các ứng dụng server.
Nguyễn Việt Anh
Ý kiến của bạn