Thứ sáu, 22/2/2008, 05:09 GMT+7

Dùng mã mở không đơn giản

Bạn Thien Nga nói dùng phần mềm mã mở an toàn. Vậy bạn có biết bao nhiêu lỗ hổng đã đến với Red Hat hay Ubuntu trong năm vừa qua và đã phải phát hành bao nhiêu bản vá lỗi hay không? Khi ít người sử dụng hơn cũng đồng nghĩa với việc an toàn hơn. 
> Dùng phần mềm mở dễ dàng và an toàn

Đơn giản là vì nếu tác động đến toàn hệ thống thì tiếng vang sẽ không xa. Bạn cũng nên vào đây để có thêm thông tin.

Bạn cũng nói dùng mã mở đơn giản. Nhưng bạn mới chỉ nói đến một vấn đề vô cùng nhỏ bé là cài đặt Unikey. Bạn đã phải làm việc với máy in trong văn phòng chưa, bạn đã bao giờ phải đi công tác xa và nhìn thấy một máy in và rồi bạn đành coi nó là cục sắt. Đúng là tất cả những thứ đó sẽ rất đơn giản nếu bạn có mạng... bạn tìm kiếm và down về, cài đặt. Xin thưa là bạn sẽ phát điên, đừng chỉ nhìn thấy trên riêng máy tính của bạn rồi nói.

Trước đây từng có người phân tích những đối tượng nào nên sử dụng MS Office và OpenOffice, tôi thấy rất xác đáng. Bạn đừng nghĩ đơn giản bộ Office nó chỉ là Word hay Excel. Những thứ đó nó có từ lâu rồi, bạn cứ tưởng tượng là dùng Bked hoặc Word 2.0, cũng không khác so với Word bây giờ là mấy, chỉ gõ văn bản và lưu trữ. Nhưng bây giờ đó không chỉ làm việc thuần tuý như thế nữa, nó phải là một giải pháp để tương tác, trao đổi, khai thác thông tin trong những văn phòng từ nhỏ đến lớn.

Ngoài ra, bạn cũng nên hỏi thêm những người đang thực sự triển khai Linux trên PC nó khó khăn hơn so với triển khai Windows như thế nào.

Minh

Ý kiến của bạn
Lien he quang cao