Thứ năm, 21/2/2008, 06:17 GMT+7

Phần mềm nguồn mở khó cài đặt

Phần mềm nguồn mở trên Linux khó cài đặt, đặc biệt là cài từ nguồn. Khi cài đặt mà thiếu một thư viện nào đó thì người sử dụng rất lúng túng không biết xử lý thế nào. (Lê Vũ Hưng)

Hiện nay phần mềm mã nguồn mở đang ngày càng phổ biến. Tất nhiên, là nó có những lợi thế riêng và cũng có những nhược điểm. Tôi bắt đầu sử dụng hệ điều hành Linux từ năm 2004, tôi không phải là người làm về IT và đặt mình vào vị trí người sử dụng bình thường và có những nhận xét sau:

Phần mềm nguồn mở trên Linux khó cài đặt, đặc biệt là cài từ nguồn. Khi cài đặt mà thiếu một thư viện nào đó thì người sử dụng rất lúng túng không biết sử lý thế nào.

Phần mềm trên Linux không phong phú bằng các phần mềm trên Windows, các tính năng cũng chưa mạnh bằng.

Thói quen vi phạm bản quyền đã ăn sâu vào tiềm thức. Bỏ ra số tiền bằng giá của một tô bún là mua được một hệ điều hành hay các đĩa phần mềm ứng dụng khác.

Tuy nhiên, phần mềm nguồn mở cũng có những ưu điểm của nó, có khá nhiều phần mềm được viết cho hệ điều hành Windows chạy khá tốt. Ví dụ như OpenOffice và nhiều ứng dụng khác.

Theo tôi, chính phủ nên có những định hướng phổ cập phần mềm mở cho một số đối tượng nhất định, trước hết là tại các cơ quan chính phủ và các trường đại học, để thay đổi dần thói quen của người sử dụng. Việc làm này đòi hỏi cần phải có thời gian, tuy nhiên không phải là điều chúng ta không làm được.

Lê Vũ Hưng

Ý kiến của bạn
Lien he quang cao