Tính chất phổ biến của hệ điều hành là quan trọng
Nếu so sánh giữa phần mềm mã mở, tiêu biểu là Linux, và phần mềm có license tiêu biểu là Windows thì Windows có phần vượt trội ở sự phổ biến và thông dụng. (Bui Linh)
Theo tôi được biết hầu hết các trung tâm dạy tin học văn phòng đều dạy theo phần mềm Office của Microsoft, số lượng trung tâm dạy Open Office rất ít. Giả sử bạn đang làm bộ phận nhân sự của một công ty, bạn tuyển nhân viên và đưa ra yêu cầu biết sử dụng phần mềm mã mở như Linux hay Open Office. Theo bạn họ có chấp nhận không? Giám đốc công ty của bạn có chấp nhận bỏ tiền bạc thời gian cho tất cả nhân viên đi học vi tính lại từ đầu không?
Đối với dân IT, việc chuyển sang dùng phần mềm mở không có vấn đề nhưng đối với những người chỉ biết cơ bản vi tính văn phòng thì sao? Họ phải học lại từ đầu sao?
File hệ thống của Linux khác hoàn toàn Windows, các phím nóng cũng không giống với Windows, phân quyền trong Linux cũng vậy Mọi thứ đều khác hoàn toàn Windows.
Đối với Windows những phần cứng thông dụng, nó đều tự nhận như card mạng chẳng hạn.
Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều đó là sự thông dụng. Phần mềm mã mở tuy miễn phí nhưng yêu cầu người sử dụng phải có kiến thức cơ bản về nó. Phần mềm có license phải trả phí nhưng nó thông dụng và phổ biến hơn so với phần mềm mã mở.
Bui Linh
Ý kiến của bạn