Thứ ba, 19/2/2008, 06:36 GMT+7

Dùng Linux sẽ không có nhân viên chơi game khi làm việc

Tôi cũng ủng hộ việc sử dụng phần mềm mã mở. Bởi vì nó sẽ tạo tính chuyên nghiệp hơn. Sẽ không còn nhân viên chơi game trong giờ làm được nữa, bởi vì Linux không hỗ trợ Directx của Microsoft, phần mềm rất cần cho game. (Nam Nguyen)

Linux đã được công khai sử dụng ở Đức (đất nước mà tôi đang theo học). Một buổi sáng ngồi trên xe bus, tôi rất thích thú khi nhìn thấy biểu tượng chú cánh cụt trên màn hình khởi động để chỉ lộ trình của xe.

Thực ra Linux đã không còn là điều gì xa lạ ở tiểu bang Baden-Wurtemberg nữa. Hỏi ra mới biết là trong công sở người ta đã dần dần thoát ra được sự ảnh hưởng của Microsoft. Hay nói chính xác hơn là họ đã ngưng sử dụng các phần mềm của hãng này từ vài ba năm rồi. Một nửa số sinh viên trong lớp chúng tôi đều sử dụng Linux và lập trình chuyên nghiệp. Tức là làm việc ngay trên Commando. Việc này đòi hỏi người dùng phải có kĩ năng lập trình C nền tảng và sử dụng tốt vài ngôn ngữ lập trình khác nữa như Perl...

Việc họ chỉ sử dụng Commando để gọi dòng lệnh ra cũng giảm thiểu được chi phí hệ thống cơ sở hạ tầng vì khi cài đặt không cần dùng đến User Interface thì dung lượng cần chỉ khoảng 200-300 MB. Nghĩa là chỉ với 1 máy tinh Pentium 3, ổ cứng 200 MB bạn đã có thể chạy Linux và tạo server trên nó. Thí dụ: Print Server, Samba... Nhưng với những người không chuyên, chúng ta có thể hướng dẫn họ sử dụng trên nền tảng User Interface. Nhìn chung nó cũng chẳng khác gì mấy so với các bản Windows hiện hành. Có thể 1 phòng máy chỉ cần 1 nhân viên kĩ thuật là đủ.

Tôi cũng ủng hộ việc sử phần mềm mã mở. Bởi vì nó sẽ tạo tính chuyên nghiệp hơn. Sẽ không còn nhân viên chơi game trong giờ làm được nữa, bởi vì Linux không hỗ trợ Directx của Microsoft, phần mềm rất cần cho game. Trên đây chỉ là một số ý kiến và lợi ích từ bản thân tôi đã nghiệm ra được.

Nam Nguyen

Ý kiến của bạn
Lien he quang cao