Thứ hai, 22/10/2007, 09:25 GMT+7

Cả giáo viên và sinh viên phải cùng cố gắng

Khi nhìn nhận vấn đề sinh viên công nghệ thông tin khi ra trường không đáp ứng được các yêu cầu công việc thì phải nhìn cả về hai mặt không thể đổ lỗi tại ai, sinh viên hay các trường đại học. (cựu sinh viên ĐH GTVT TP HCM)

Thứ nhất là về phương diện sinh viên: Các bạn hãy nhìn lại chính mình các bạn đã nỗ lực bao nhiêu? Đã đến mức nào? Thường thì rất nhiều bạn đã không chăm chỉ trước khi các bạn vào đại học và sự nỗ lực ngày càng kém đi nhiều trong khi lại nâng cao "khả năng" đối phó thầy cô.

Thứ hai là về phía các trường đại học: Phải công nhận rằng các môn đại cương không cho sinh viên thấy được những kiến thức bổ ích. Còn ở các trường thì hãy nhìn lại các giảng viên đã cập nhật được bao nhiêu công nghệ mới?

Tóm lại, trách nhiệm này không phải chỉ riêng bên nào mà cả hai bên cùng phải cố gắng. Các môn học ở giảng đường giúp cho sinh viên mình khả năng tư duy và tự nghiên cứu rất bổ ích. Ở một số hệ thống đào tạo khác, họ dạy cũng rất nhiều nhưng trừ các bạn cá biệt thì cũng rất nhiều người không thể làm việc được ngay và khả năng tư duy cũng không bằng người học đại học được. Nếu kết hợp được hai yếu tố này tôi tin sẽ tốt hơn nhiều.

Ý kiến của bạn

Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.
Thuốc nào trị bệnh kẹt xe?
"Hạn chế ôtô nên làm càng sớm càng tốt", ông Khuất Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm tư vấn Phát triển giao thông vận tải TP HCM) nói.
"Để trị bệnh thiếu ý thức hãy dán tem phạt lên xe vi phạm"
Chỉ cần 250 tỷ đồng, TP HCM có thể chữa bệnh kẹt xe
Ước mơ giúp cho nhiều người bớt khổ
 
Ảnh độc giả
Hồ Gươm chiều tà
Xem ảnh khác>>
Lien he quang cao