Thứ hai, 22/10/2007, 09:25 GMT+7

Đa phần sinh viên quá lười

Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Khuyến. Đúng là hệ thống giáo dục của chúng ta hiện nay vẫn còn nhiều bất cập cần thay đổi, nhưng không thể đổ lỗi cho nó khi mà kỹ sư mới ra trường không làm được việc. (Chu Hải Ninh )

Người ta vẫn nói "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", người đáng trách nhất chính là các sinh viên đại học của chúng ta. Tôi biết một giáo sư Đại học đã nói là trong kiến thức của sinh viên thu nhận được thì người thầy chỉ chiếm 30%, tức là 70% còn lại sinh viên cần tự mình tìm hiểu bổ sung.

Thế nhưng hãy nhìn lại sinh viên Việt Nam hiện nay, các bạn ấy đang làm gì khi ngồi trên ghế giảng đường đại học? Đa số chỉ quan tâm đến ăn mặc, chơi bời, dành thời gian chơi điện tử, billiard nhiều hơn là thời gian học. Vậy thì từ đâu mà có được kiến thức? đại học chỉ là nơi định hướng, không có nhiệm vụ phải dạy tất cả những điều sinh viên cần.

Cùng một hệ thống giáo dục đó, vẫn có rất nhiều sinh viên mới ra trường có thể làm việc tốt ngay được, vậy tại sao những người còn lại không thể làm được việc? Nếu họ vẫn tiếp tục cách học đối phó, học chỉ mong qua, chỉ cầu lấy cho xong tấm bằng đại học như vậy thì mãi mãi chúng ta vẫn chỉ có những kỹ sư, cử nhân ra trường với cái đầu rỗng rồi lại đổ lỗi cho giáo dục.

Ý kiến của bạn

Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.
Thuốc nào trị bệnh kẹt xe?
"Hạn chế ôtô nên làm càng sớm càng tốt", ông Khuất Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm tư vấn Phát triển giao thông vận tải TP HCM) nói.
"Để trị bệnh thiếu ý thức hãy dán tem phạt lên xe vi phạm"
Chỉ cần 250 tỷ đồng, TP HCM có thể chữa bệnh kẹt xe
Ước mơ giúp cho nhiều người bớt khổ
 
Ảnh độc giả
Hồ Gươm chiều tà
Xem ảnh khác>>
Lien he quang cao