Thứ hai, 15/10/2007, 09:38 GMT+7

Học CNTT phải được thực tập thường xuyên

Sinh viên Việt Nam vốn nổi tiếng thông minh và siêng năng nhưng vì sau khi ra làm việc lại toàn bị chê, chẳng qua vì kinh nghiệm làm việc không có mà thôi. Nhà trường nên chọn lọc lại qua từng năm, để loại bớt nhưng người do may mắn mà đậu đại học. (Võ Quốc Thắng )

Học trong trường thực ra chỉ để hiểu những kiến thức căn bản nhất, sau này ra làm việc còn hiểu những gì mình làm vì công việc thì rất bao la, nên không thể trách nhà trường được. Còn việc sinh viên ra làm phải đào tạo lại là do sinh viên không biết cách nắm bắt nhanh với công việc, lỗi này là do từng cá nhân. Trong khi học phải tự tìm hiểu chứ trường không dạy.

Hiện tôi đang học đại học ở Pháp. Sinh viên ở đây nắm bắt với công việc sau khi tốt nghiệp rất nhanh, thường sau khi tốt nghiệp là có công việc, thậm chí có công việc trước cả khi có bằng. Lý do vì học ở Pháp sinh viên phải thực tập ở các công ty rất nhiều, nơi mà kỹ thuật luôn phải đổi mới để cạnh tranh trong môi trường quốc tế. Và các công ty ở đây rất thích thuê sinh viên làm thực tập vì nhiều lý do: tiền lương trả ít hơn trả cho nhân sự của công ty trong khi năng lực thì không chênh lệch nhiều lắm, sức trẻ và luôn tìm tòi học hỏi nên rất năng nổ...

Tôi kể trường hợp của tôi thế này để mọi người hiểu. Ngay giữa năm thứ nhất tôi đã có 1 tháng thực tập ở công ty với vai trò là công nhân làm việc tay chân và nhằm đích là biết được môi trường làm việc là thế nào. Đầu năm thứ tư lại 1 kỳ thực tập khác kéo dài 6 tháng, giờ thì làm công việc thuần kĩ thuật thông thường, học hỏi được rất nhiều điều hay và hiểu được những cái mình học trước đó. Sau 1 tháng là có thể ổn định được công việc. Vì là người nước ngoài chứ sinh viên Pháp thì có thể nhanh hơn. 6 tháng cuối cùng của năm thứ năm lại 1 kì thực tập 6 tháng nữa. Lần này thì vai trò kỹ sư cũng như kỹ thuật tất nhiên sẽ hơn lần trước vì sắp ra trường. Có thể nói môi trường của sinh viên ở đây gắn chặt với công ty. Những gì người ta đòi hỏi ở kỹ sư là nắm bắt kỹ thuật và phát triển nó để phục hưng cho đất nước trở nên hùng mạnh, chứ không phải là làm việc xã hội và tìm hiểu cuộc sống người nghèo.

Đó là 1 cách. Ở đây còn có 1 cách đạo tạo khác là kể từ đầu năm 3, sinh viên sẽ 1 tuần ở trường và 2 tuần ở công ty và chẳng khác gì 1 kỹ sư thực thụ. Tất nhiên là lương trả tăng dần theo năm. Vậy đó, nên vì sao sinh viên ở đây ra trường là bắt tay vào môi trường làm việc 1 cách dễ dàng và nhanh chóng, không phải mất thời gian để tìm tòi môi trường làm việc nữa và cũng không mất thời gian học những môn vô ích ở trường, vì trong khi làm việc sẽ biết rất nhiều thứ.

Sinh viên Việt Nam vốn nổi tiếng thông minh và siêng năng nhưng vì sau khi ra làm việc lại toàn bị chê, chẳng qua vì kinh nghiệm làm việc không có mà thôi. Nhà trường nên chọn lọc lại qua từng năm, để loại bớt nhưng người do may mắn mà đậu đại học. Ở Pháp vào đại học thì rất đông nhưng số tốt nghiệp được thì chẳng còn mấy. Số còn lại sau khi thử sức ở môi trường đại học sẽ vui vẻ để rút về học cao đẳng vì chấp nhận sự thật rằng sức mình không đủ để trở thành một kỹ sư.

Đây chỉ là ý kiến của riêng tôi, nếu có gì không hay xin mọi người bỏ qua. Nhưng xin được nói tôi rất yêu nước, luôn cố gắng học hành và tìm hiểu kĩ thuật để sau này phát triển VN trở nên hùng mạnh. Tôi rất bức xúc khi mình đang căng thẳng học và tìm tòi thì nhưng người bạn của tôi đang ở VN, hoặc chơi game online hoặc đang than thân vì học chán quá.

Ý kiến của bạn

> Thu phí phương tiện giao thông