Thứ hai, 15/10/2007, 09:27 GMT+7

Không đáp ứng được công việc là lỗi của cá nhân

Theo tôi biết, những bạn học CNTT ra trường không biết làm gì hầu hết lại đổi lỗi cho nền giáo dục. Nhưng hãy soi lại mình. Khi ngồi ghế nhà trường, bạn nào khẳng định đã học theo đúng và học hết những vấn đề trong giáo trình mà thầy cô truyền đạt? (Nguyễn Văn khuyến)

Môi trường đại học là môi trường cho bạn tự do nghiên cứu, thoả sức phát triển sở trường của mình không bị gò bó cứng nhắc giống trong trường phổ thông. Sao các bạn không tận dụng khả năng đó để phát huy sở trường của mình?

Các bạn được truyền đạt hệ nền cơ sở, dựa vào đó các bạn học một ngôn ngữ lập trình trên nền tảng đó không mấy khó khăn. Sao các bạn không học để khi ra trường kêu? Đào tạo không đáp ứng được nhu cầu thực tế một phần do lỗi của chính bạn.

Tôi lấy một ví dụ nhóm tôi khi ra trường về Hà Nội làm (tôi không học ở Hà Nội) chủ yếu làm quen với môi trường phát triển của công ty. Khoảng 1 tháng sau là công việc tiến triển tốt đẹp không có vấn đề gì.

Tôi nghĩ là không nhất thiết sinh viên CNTT ra trường phải đào tạo lại. Chỉ cần khi trong nhà trường để ý nhu cầu xã hội và chuẩn bị cho mình một ngôn ngữ cần thiết để đáp ứng với công việc mà các công ty yêu cầu. Đối với người bằng khá thì việc học một ngôn ngữ đối với họ không khó. Vấn đề là họ bắt đầu từ khi nào và thời gian giành cho nó là bao nhiêu?

Ý kiến của bạn

> Thu phí phương tiện giao thông