Thứ ba, 4/9/2007, 04:36 GMT+7

Không nên lấy đồ ăn của người nghèo

Đọc đến đoạn sinh viên đến "food bank" lấy đồ ăn miễn phí, tôi cảm thấy rất xấu hổ cho sinh viên từ các nước nghèo. Người sở tại tuy không nói gì nhưng trong lòng họ không khỏi suy nghĩ khi thấy những sinh viên sáng sủa, khoẻ mạnh tranh mất đồ ăn của những người cùng cực. (Hai)

Người sở tại sẽ không ai làm thế vì đây là dịch vụ dành cho những người vô gia cư không một xu dính túi, để họ khỏi đi ăn xin ngoài đường. Chi phí cho những dịch vụ này thường là từ tiền đóng thuế của dân hoặc tiền từ thiện của một số cá nhân, tổ chức. Nếu nguồn tài trợ hết thì dịch vụ này cũng chấm dứt.

Tôi đồng ý với tác giả bài viết là dù có phải làm việc vất vả cũng không nên đi ăn xin, dù ở Mỹ không ai biết mình là ai.

   
Lien he quang cao