Thứ tư, 15/2/2006, 10:43 GMT+7

Việt Nam nên từ bỏ ngành công nghiệp ôtô

Ôtô ngày nay là một ngành công nghiệp đòi hỏi trình độ khoa học kỹ thuật rất cao. Sức ép hội nhập quá gần, xe nội khó cạnh tranh với xe Trung Quốc. Tâm lý người tiêu dùng cũng thích đồ ngoại. Những lý do này cho thấy chúng ta nên từ bỏ ngành công nghiệp ôtô.

Người gửi: tran phong
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Viet nam nen tu bo nganh cong nghiep oto

Chúng ta nên từ bỏ để tránh những vết xe như ngành mía đường, gây thất thoát lớn cho nền kinh tế. Tôi đưa ra ý kiến này vì những lý do sau:

1. Ôtô ngày nay là một ngành công nghiệp đòi hỏi trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, chứ không phải chỉ đơn giản là đặt cái máy lên trên bốn cái bánh và chụp lên cái cabin cho nó chạy là được. Đó là cái xe cách đây nửa thế kỷ rồi. Còn ngày nay đó là cái xe kết hợp của rất nhiều ngành công nghiệp: Cơ khí, điện, điện tử, cực kì phức tạp nhiều khi nó hỏng mà nhưng thợ sửa chữa của ta phải bó tay, phải chính hãng và dùng máy móc chuyên biệt mới tìm ra bệnh của nó. Trong khi đó những ngành này của ta là quá kém, quá lạc hậu.

2. Sức ép hội nhập đối với ta quá gần, không còn đủ thời gian để chuẩn bị nữa. Trung Quốc để có ngành công nghiệp ôtô như hiên nay họ đã có một nền tảng khoa học kỹ thuật tương đối phát triển. Cách đây 60 năm họ đã sản xuất được ôtô rồi. Còn ngày nay thì tàu vũ trụ họ cũng đã sản xuất được. Liệu ta có cạnh tranh được với xe Trung Quốc? Không? Chắc chắn là không thể, mặc dù xe của họ có chất lượng chưa cao như xe của các nước công nghiệp phát triển.

3. Tâm lý người Việt thích sử dụng hàng ngoại. Vậy liệu ai sẽ sử dụng những chiếc xe do ta tự sản xuất với chất lượng kém xa hàng ngoài mà giá đâu có rẻ.

Một nước Nhật phát triển như thế cũng không có nhiều công ty sản xuất lắp ráp ôtô như ở Việt Nam. Nên dùng tiền đó vào ngành khác hiệu quả hơn, như ngành đóng tàu chẳng hạn.

Lien he quang cao