Giả cảnh sát lừa phụ nữ
Phan Tất Thành đã kiếm được khoảng 100 triệu đồng từ việc giả danh cảnh sát, chặn xe máy của phụ nữ đòi kiểm tra giấy tờ, túi xách...
> Giả cảnh sát để đòi 'yêu' / Mạo danh cảnh sát, tống tiền gái mại dâm
Theo cơ quan điều tra, Thành thường nói với nạn nhân rằng họ đang bị công an tình nghi tham gia mua bán ma túy hoặc lưu hành, tiêu thụ tiền giả. Khi những người phụ nữ hoảng sợ vì bị vu khống, Thành đã ra tay chiếm đoạt xe máy, tiền, điện thoại của họ.
Tháng 1/2008, chị Huệ đang đèo cháu Minh trên phố Trần Quang Khải (Hà Nội) thì bị Thành chặn xe để "làm nhiệm vụ". Hắn yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, chị không mang theo, Thành bảo sẽ chở chị về trụ sở công an thành phố để giải quyết, còn Minh đứng đợi.
Đi được vài trăm mét, hắn lừa chị xuống đi bộ, rồi phóng xe máy của chị về chỗ cháu Minh nói đưa chiếc máy tính xách tay đang cầm cho hắn để "công an kiểm tra". Cô bé tưởng thật đã làm theo. Lấy xong, Thành vội lái xe bỏ chạy.
Vài ngày sau, tại ngã năm Lý Thường Kiệt - Hỏa Lò, Thành đã ép xe máy yêu cầu chị Mai dừng lại vì nghi là tội phạm ma túy. Lợi dụng lúc chị Mai mất bình tĩnh, hắn đã lấy số tài sản trị giá 12 triệu đồng của chị.
Theo cơ quan công an, không chỉ hoạt động ở Hà Nội, Thành còn tới tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang... để gây án. Trong khoảng 100 ngày đầu năm 2008, Thành đã lấy được số tài sản trị giá gần 100 triệu đồng.
Ngày 24/3/2008, Công an Hà Nội đã bắt được Thành tại tỉnh Phú Thọ. Ngày 8/1, hắn bị TAND Hà Nội tuyên án 42 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hoàng Khuê
* Tên nạn nhân đã thay đổi