Giá vàng đảo chiều đi lên
Rơi xa dần mốc 18 triệu đồng trong ngày hôm qua, nhưng đến sáng nay, vàng SJC tại các doanh nghiệp ở Hà Nội bất ngờ leo thêm 120.000 đồng mỗi lượng từ với mức thấp nhất cuối chiều qua. Trái chiều với thị trường kim loại quý, giá bán mỗi USD trên thị trường tự do lùi 10 đồng, còn 17.550 đồng
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá mua SJC tại Hà Nội lúc 9h sáng nay là 17,7 triệu đồng. Cuối ngày hôm qua, mỗi lượng SJC chỉ được mua với giá 17,63 triệu đồng. Khách hàng mua vàng với giá 17,73 triệu đồng lúc 4h30 chiều qua, nhưng đến sáng nay, nhiều người tiếc hùi hụi vì giá còn cao hơn đến 120.000 đồng, tương ứng 17,85 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, chưa đầy một giờ sau, giá bán được điều chỉnh xuống còn 17,83 triệu đồng.
Đến 9h30 sáng nay, sàn này ghi nhận mức cao nhất tại 18,055 triệu đồng, bỏ xa mốc 17,9 triệu đồng khi mở cửa, lệnh của khách hàng được khớp vững chắc tại 18,04 triệu đồng. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch còn khá khiêm tốn, chỉ trên 20 nghìn lượng được thực hiện. Trên bảng Kitco.com, vàng giao ngay cùng thời điểm giao dịch ở mức 851,6 USD, so với 842 USD chốt phiên tại New York.
 |
| Vàng vẫn biến động thất thường. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trên sàn ACB, đến 21h30 tối qua, giá vàng cao nhất đã vượt qua 18 triệu đồng, đạt 18,17 triệu đồng. Diễn biến này bám sát thị trường thế giới. Đêm qua sàn giao dịch quốc tế chứng kiến sự vượt dốc khá ngoạn mục của giá vàng, từ đáy 836,6 USD đã leo lên 864, 6 USD mỗi ounce, do giới đầu tư ồ ạt mua vào khi giá ở mức thấp, và đồng đôla giảm nhẹ so với đồng euro.
Nhu cầu mua vàng, nữ trang tại nhiều nước đang chững lại. Theo số liệu của Hội đồng Vàng thế giới, trong tháng 12/2008, quốc gia tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới là Ấn Độ chỉ nhập khẩu 3 tấn vàng, mức thấp nhất trong năm qua so với 16 tấn cùng kỳ năm 2007. Nhu cầu vàng tại Ấn Độ giảm từ sau 14/12 khi mùa cưới đi qua, và sẽ tiếp tục ở mức thấp đến giữa tháng này. Không loại trừ khả năng thị trường tái sốt sau khi giá rơi xuống mức hợp lý để mua vào. Tính chung năm 2008, lượng vàng nhập của Ấn Độ lập kỷ lục vào các tháng 8 và 9 với các mức tương ứng 98 tấn và 54 tấn.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thất nghiệp gia tăng tại nhiều khu vực và niềm tin của người tiêu dùng cũng như điều kiện kinh doanh còn ở mức thấp, các kênh đầu tư khác còn chưa ấm trở lại, vàng vẫn là kênh đầu tư hiệu quả. Các đồng tiền mạnh chưa thể lên giá, vàng sẽ vẫn hấp dẫn để mua vào. Tuy vậy giới phân tích quốc tế cho rằng, nắm giữ mặt hàng này đồng nghĩa với đối diện nhiều rủi ro từ những biến động trên thế giới, bất ổn địa chính trị, sức khỏe đồng đôla, nguồn cung dầu... Tại Việt Nam, dù thị trường chưa liên thông với thế giới nhưng chịu tác động không nhỏ. Ngoài ra, các kênh đầu tư chứng khoán, bất động sản, các chính sách kinh tế vĩ mô tiếp tục chi phối đến chi phí giao dịch vàng.
Sáng nay, các điểm thu đổi tại Hà Nội kéo giá mỗi đôla xuống 10 đồng so với sáng qua, còn 17.520 - 17.550 đồng (mua vào - bán ra). Tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước công bố hiện là 16.973 đồng, nhích thêm 3 đồng so với hôm qua. Giá bán tại các ngân hàng thương mại cũng đắt thêm 1 đồng, ở mức 17.482 đồng, mỗi đôla được ngân hàng mua vào là 17.460 đồng.
Tại các ngân hàng, giá mua vào cho mỗi đôla những ngày gần đây liên tục được điều chỉnh với biên độ lớn, trong khi giá bán ít thay đổi. Ngày 7/1, giá mua USD tại Vietcombank là 17.420 đồng, đến 8/1, mức này là 17.450 đồng, trong khi giá bán hạ xuống từ 17.481 đồng xuống còn 17.479 đồng.
Phương Trang